Khai mạc Paralympic 2026:

Trong làn sóng tẩy chay và xung đột

Thứ sáu, 06/03/2026 10:10

Lễ khai mạc Paralympic 2026 sẽ diễn ra tại đấu trường La Mã cổ đại ở Verona (Italia) vào tối nay (6-3), nhưng xung đột tại Trung Đông và những tranh cãi về sự hiện diện của Nga đang đẩy Thế vận hội Người khuyết tật Mùa đông Milano Cortina 2026 vào tình thế vô cùng éo le.

“Chiến tranh lạnh” đã xảy ra ở Thế vận hội Người khuyết tật Mùa đông Milano Cortina 2026.
“Chiến tranh lạnh” đã xảy ra ở Thế vận hội Người khuyết tật Mùa đông Milano Cortina 2026.

Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) xác nhận, có 11 quốc gia sẽ không tham gia buổi Lễ khai mạc để phản đối việc các VĐV Nga được phép thi đấu dưới quốc kỳ của họ. Danh sách các nước tẩy chay bao gồm: Ukraine, Ba Lan, Hà Lan, Phần Lan, Thụy Điển, Canada, Australia, Estonia, Latvia, Lithuania (Litva), Cộng hòa Séc và Đức.

Đây là đòn giáng mạnh vào nỗ lực duy trì tính đoàn kết của phong trào Paralympic.

Ngoài áp lực chính trị, các vấn đề hậu cần đang trở nên trầm trọng sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Iran, dẫn đến việc đóng cửa không phận tại nhiều khu vực ở Trung Đông. Nhiều phái đoàn thể thao hiện vẫn chưa thể đến Italia do các chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi lộ trình. IPC hiện từ chối bình luận về tình trạng cụ thể của hơn 50 đoàn thể thao quốc gia đang gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic nước chủ nhà Marco Giunio De Sanctis bày tỏ sự lo ngại sâu sắc: "Tình hình thực sự đáng lo ngại và đáng tiếc. Những tác động từ cuộc chiến này có thể gây ra hệ lụy dây chuyền. Thật không công bằng cho các vận động viên khi nỗ lực và sự hy sinh của họ bị lu mờ bởi các cuộc xung đột”.

Mặc dù có nhiều biến động, IPC vẫn hy vọng sẽ có số lượng VĐV kỷ lục (hơn 600 người), trong đó Nga và Belarus đóng góp 10 VĐV, Israel cử 1 nữ VĐV môn Skiing alpine và Iran có 1 nam VĐV môn cross-country skiing (tuy nhiên khả năng di chuyển của phái đoàn này đang bị đặt dấu hỏi lớn do tình hình chiến sự tại quê nhà).

Q.T